Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Chia sẻ
(VOV5) - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4 

Tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai diễn ra sáng 18/10, dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là khu vực miền núi, tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Nguy cơ gia tăng lũ chồng lũ, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất là rất lớn. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải kịp thời nhưng phải đảm bảo an toàn con người và các phương tiện.

Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn lực lượng cứu hộ, cứu nạn - ảnh 1 Các lực lượng vận chuyển lương thực thực phẩm tiếp tế cho Thủy điện Rào trăng 3. - Ảnh: VGP

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4 - mức cảnh báo gần cao nhất, để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân. Bên cạnh đó, người dân vùng lũ hạn chế tối đa việc di chuyển trong lũ, trường hợp di chuyển phải có các trang thiết bị an toàn, hạn chế tối đa di chuyển giao thông ở khu vực miền núi - nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét rất lớn.

Liên quan đến vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sáng sớm 18/10, đến đầu giờ chiều 18/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 10 thi thể tại khu vực sạt lở. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu