Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Nai cần chuẩn bị cho sức bật mới khi dịch Covid-19 đã cơ bản giảm trong thời gian tới.

Sáng 08/04, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về các vấn đề thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, phòng chống Covid-19, vấn đề phát triển đô thị, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh Đồng Nai cần chuẩn bị cho sức bật mới khi dịch Covid-19 đã cơ bản giảm trong thời gian tới để xứng đáng khu vực kinh tế năng động, trọng điểm của cả nước, là tỉnh phát triển mạnh của Việt Nam.

Về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành là rất quan trọng để nhanh chóng triển khai dự án này. Đây là dự án lớn, tổng vốn đầu tư lên tới 23.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD, do đó không chỉ quan trọng đối với ngành hàng không mà tác động tích cực đối với tăng trưởng của Đồng Nai. Theo Thủ tướng, tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông vận tải phải phối hợp để trong năm nay có thể bàn giao đất triển khai dự án. Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh phải làm tốt khâu áp giá đền bù, xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt là xây dựng hạ tầng xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu