Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ
(VOV5) - Cử tri kiến nghị cần có giải pháp mạnh hơn nữa để thu hồi được số tiền tham nhũng từ các vụ án.

Sáng 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri thành phố Biên Hòa trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Hùng, thành phố Biên Hòa cho rằng thời gian qua, Trung ương đã đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng được nhân dân cả nước phấn khởi và hoàn toàn ủng hộ. Cử tri kiến nghị cần có giải pháp mạnh hơn nữa để thu hồi được số tiền tham nhũng từ các vụ án.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  - ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai . Ảnh: laodong.com

Phát biểu trước cử tri thành phố Biên Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết: Đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này mạnh mẽ hơn, không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn.

Đối với những vụ việc cụ thể mà nhân dân bức xúc, gửi đơn đến lãnh đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Biên Hòa tập trung xử lý dứt điểm theo quy định và thẩm quyền.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu