Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều nay, 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và khắc phục hậu quả hạn hán và mặn xâm nhập nghiêm trọng thời gian qua.  

(VOV5) - Chiều nay, 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và khắc phục hậu quả hạn hán và mặn xâm nhập nghiêm trọng thời gian qua.  

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt hoa, viếng Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm. Thủ tướng cũng đã thăm, tặng quà và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hồng tại Phường I, Thành phố Vĩnh Long. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Công ty TNHH Tỷ Xuân, Khu Công nghiệp Hòa Phú.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Vĩnh Long - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tỷ Xuân (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và khắc phục hậu quả hạn hán và mặn xâm nhập nghiêm trọng thời gian qua.  Tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ đầu tư một số công trình thủy lợi phòng chống hạn và mặn xâm nhập. Cụ thể, đầu tư 731 tỷ đồng cho 3 hệ thống thủy lợi thủy lợi ngăn mặn, giữ hoặc tiếp nước ngọt Bắc Vũng Liêm; Vũng Liêm và Lục Sỹ. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng xây dựng Dự án đường Võ Văn Kiệt; Dự án Trung tâm Hội nghị và nhà khách tỉnh trị giá 500 tỷ đồng, Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cũng đề xuất tỉnh tập trung phát triển doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đầu tàu để tìm đầu ra cho nông dân; tái cơ cấu sản xuất để đưa ra sản phẩm chất lượng cao, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh có nhiều tiến bộ trong nhiều mặt, kể cả kinh tế, quốc phòng, an ninh. Tái cơ cấu nông nghiệp bước đầu đạt kết quả, đời sống người dân tốt hơn, giảm nghèo nhanh, xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vẫn chậm, cơ cấu kinh tế chưa thúc đẩy phát triển. Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại địa phương; thực hiện vượt mức chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016, đóng góp vào kế hoạch chung của Trung ương. 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu