Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng lưu ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy ý nghĩa văn hóa, giáo dục của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 15/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, phục vụ tốt hơn các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và khách quốc tế vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương khả năng tiếp thu, làm chủ khoa học công nghệ của đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam, chuyên gia Việt Nam trong công tác hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ bảo quản, gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng lưu ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy ý nghĩa văn hóa, giáo dục của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội đáp ứng mọi nhu cầu vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân; không ngừng nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ đón tiếp sao cho để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi khách tham quan. Cùng với đó, Thủ tướng căn dặn các đơn vị chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn; triển khai các phương án bảo vệ an toàn khu vực chính trị trọng yếu này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu