Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên thống nhất được nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trên tinh thần đối tác cùng có lợi. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 28/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen. Hai bên thống nhất được nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trên tinh thần đối tác cùng có lợi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục trao đổi, hợp tác, hỗ trợ triển khai những thỏa thuận và định hướng hợp tác mới giữa hai nước. Quốc hội hai nước xem xét thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen nêu rõ Quốc hội Thụy Điển ủng hộ và sẽ nỗ lực thúc đẩy để có thể sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) vì đó là lợi ích của tất cả các bên; việc ký kết Hiệp định quan trọng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, trong đó có Thụy Điển.

Cũng vào trưa 28/5 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển. Chiều 28/5 theo giờ địa phương, tức tối 28/5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời Thụy Điển về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Điển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu