Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động Hàng Việt Nam chinh phục hàng Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng cho rằng, việc xe Vinfast được triển lãm ở Paris mới đây khiến thế giới đánh giá Việt Nam đã bước sang tầm cao mới trong ngành công nghiệp ô tô.

Ngày 20/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ phát động phong trào Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và ra mắt mẫu xe ô tô, xe máy điện Vinfast.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, kể cả hợp tác xã và hộ cá thể, đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu thị trường để phục vụ hàng chất lượng cao, chinh phục gần 100 triệu dân và xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động Hàng Việt Nam chinh phục hàng Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ .- Ảnh Vinfast 

Thủ tướng hoan nghênh Vinfast trong một thời gian ngắn đã tạo ra chuỗi giá trị ô tô, xe máy điện đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc từ khâu sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế đến dịch vụ bán hàng tiện ích một điểm.

Thủ tướng đánh giá cao Vinfast có kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như nghiên cứu phát triển để mở rộng sản xuất và đề nghị Vinfast thực hiện các cam kết đối với người tiêu dùng, đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là khí thải và phế thải công nghiệp, để vừa có được thương hiệu ô tô cạnh trnah, vừa có ngành sản xuất ô tô đúng nghĩa, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, nguồn thu cho ngân sách và việc làm cho người dân.

Thủ tướng cho rằng, việc xe Vinfast được triển lãm ở Paris mới đây khiến thế giới đánh giá Việt Nam đã bước sang tầm cao mới trong ngành công nghiệp ô tô.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu