Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới tích cực thời gian qua. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Văn phòng Chính phủ - ảnh 1

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Văn phòng Chính phủ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ rất lớn, thực hiện chức năng giúp việc giữa hai định chế là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng. Chính phủ có trách nhiệm trong mọi lĩnh lực, kể cả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm giúp việc cho Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn hình ảnh của Chính phủ liêm chính, kiếm tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới tích cực thời gian qua. Trong đó đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, kỷ cương trong phân công nhiệm vụ, chú trọng cải cách đổi mới phương pháp, điều phối hoạt động trong hệ thống tốt hơn. Có một số chương trình thực hiện trên tinh thần Chính phủ kiến tạo như kịch bản tăng trưởng hàng quý, đổi mới nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết dễ hiểu, dễ hành động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn phòng Chính phủ phải thể hiện vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cũng cần đề xuất các chính sách phải vô tư, trong sáng vì lợi ích chung, vì tầng lớp nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu