Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm qua. 

Chiều nay, 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm qua.

Trong đó, Bộ đã cùng một số bộ khác đã làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ cơ chế chính sách, giải pháp, nhất là về kinh tế vĩ mô; tham mưu cho Chính phủ chú trọng chất lượng tăng trưởng cùng với số lượng tăng trưởng. 

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về nhiệm vụ 2018, Thủ tướng yêu cầu Bộ cần làm rõ vai trò của kế hoạch và chống bao cấp, xin cho; công tác kế hoạch và xã hội hóa nguồn lực; Thị trường và định hướng trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhất là phân bổ nguồn lực. Để sớm đưa đất nước phát triển trở thành “con hổ kinh tế”, Thủ tướng yêu cầu trước mắt Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh cần vận dụng áp dụng Luật Quy hoạch, Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa, sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp: “Bộ phải là cỗ máy tinh vi, tham mưu sáng suốt cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó có một số việc, cơ chế  điều hành vĩ mô kết nối các lĩnh vực, đầu tư, thương mại, tiền tệ, … Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để cơ cấu nền kinh tế. Do đó phải đề xuất thường xuyên hơn để đổi mới mô hình tăng trưởng. Thứ ba là khẩn trương hoàn thành các dự án Luật được giao, là cơ quan chủ trì soạn thảo, như Luật đầu tư kinh doanh, Đất đai, môi trường, thực hiện Luật quy hoạch… Nhiệm vụ quan trọng của Bộ phải là Luật pháp. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ hoàn thiện cơ chế để phân bổ nguồn lực xã hội hiệu quả, trong đó có đầu tư công. Đặc biệt là đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Các địa phương và và Bộ tiếp tục sử dụng hiệu quả đầu tư nước ngoài, trong đó có khoa học công nghệ, lao động để khu vực này tăng trưởng thích ứng với tình hình đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu