Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự các hội nghị cấp cao liên quan bên lề ASEAN 33

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí ASEAN và Trung Quốc cần đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực đối thoại, tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự các hội nghị cấp cao liên quan bên lề ASEAN 33 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung. - Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Sáng 14/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi ăn sáng làm việc không chính thức giữa Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia; dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 20.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc khẳng định lại tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định nguyên tắc hai bên tiếp tục tôn trọng và đáp ứng lợi ích chung của nhau, thúc đẩy hợp tác cùng thịnh vượng, cùng có lợi; nhất trí ASEAN và Trung Quốc tiếp tục quan hệ gắn kết chặt chẽ về kinh tế-thương mại-đầu tư, nỗ lực mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 nghìn tỉ USD và FDI đạt 150 tỉ USD vào 2020, trong đó chú trọng nâng cấp và khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)... Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN hoàn tất Bộ quy tắc COC trong vòng 3 năm tới, thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, đóng góp cho hòa bình, ổn định, tự do an toàn, hàng hải và hàng không, tự do thương mại ở Biển Đông.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí ASEAN và Trung Quốc cần đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực đối thoại, tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế, xây dựng và hình thành các chuẩn mực ứng xử, đóng góp cho một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch và dựa trên luật lệ. Thủ tướng ủng hộ ASEAN-Trung Quốc nỗ lực củng cố và phát triển nền tảng kết nối tổng thể vững vàng, cả về lòng tin, kết nối vật chất và kết nối con người. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục đề cao các nguyên tắc đã nhất trí về thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, xây dựng và tuân thủ các chuẩn mực ứng xử chung, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, triển khai đầy đủ Tuyên bố DOC và xây dựng một Bộ quy tắc COC hiệu quả và thực chất.

Kết thúc Hội nghị, hai bên nhất trí thông qua Tầm nhìn Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030, định hướng cho quan hệ hợp tác giữa hai bên trong 20 năm tiếp theo và thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về Khoa học công nghệ và sáng tạo. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 15 năm Quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 bên.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Singapore, ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Tại cuộc gặp, trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn và cơ chế đa phương quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ phối hợp thúc đẩy tự do hoá thương mại, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề chung sau khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) có hiệu lực cũng như thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế; tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, ASEM và trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. 

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng có các cuộc trao đổi với Tổng thống Chile Sebastian Pinera, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước thành viên Hiệp định CPTPP phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả hiệp định, đem lại lợi chung cho các nước thành viên. Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Mun Jae-in, Thủ tướng đánh giá cao việc Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với ASEAN, hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc trong năm 2019 tại Hàn Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu