Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp phiên toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

Chia sẻ
(VOV5) -Về các nội dung thảo luận cụ thể tại phiên họp này, Thủ tướng nêu 3 nội dung trọng tâm.

Phát biểu tại phiên họp, diễn ra sáng 16/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vào tháng 10/2019 đã cho ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13, trong đó có 2 báo cáo của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã trình ra Trung ương và Trung ương cũng đã cho ý kiến, cơ bản thông qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp phiên toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Đó là Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược 10 năm 2011-2020 và Chiến lược 10 năm 2021-2030; báo cáo thứ hai là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025.

Về các nội dung thảo luận cụ thể tại phiên họp này, Thủ tướng nêu 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất là cho ý kiến về các nội dung hai dự thảo báo cáo được Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện, nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình Trung ương. Thứ hai là thông qua nội dung chủ yếu trong báo cáo tóm tắt phục vụ Đại hội Đảng, các cấp, cấp cơ sở để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Thứ ba cho ý kiến về dự thảo kế hoạch hoạt động 2020 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu