Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng “Huân chương lao động hạng nhất” cho nhân dân và cán bộ tỉnh Trà Vinh.

Tối 14/01, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh (1900 - 2020). Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả mà Trà Vinh đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hộ; đồng thời lưu ý Trà Vinh tiếp tục sáng tạo hơn trong khai thác tiềm năng, lợi thế nhất là lợi thế về kinh tế biển; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp logistics gắn với công nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng tỉnh Trà Vinh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN) 

Tỉnh cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, liên kết vùng để phát triển đa lĩnh vực; nâng cao năng lực, hiệu lực công tác lãnh đạo điều hành, cải cách hành chính; chủ động ứng phó thiên tai, phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu tỉnh quan tâm chăm lo cho giáo dục, cụ thể là giáo dục phổ thông, giáo dục nghề, giáo dục trình độ cao -  đây là chìa khóa vàng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho yêu cầu phát triển.F

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng “Huân chương lao động hạng nhất” cho nhân dân và cán bộ tỉnh Trà Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu