Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tấm gương sáng ngời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cho rằng cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại những di sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tấm gương sáng ngời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân - ảnh 1

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm - Ảnh VGP/Quang Hiếu

Sáng 1/12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. 

Thủ tướng cho rằng cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại những di sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tấm gương sáng ngời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Học tập và noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu để cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân buổi lễ trọng thể này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới phát triển nhanh và bền vững. Quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh".

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu