Hội thảo khoa học cấp quốc gia đầu tiên về Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo nhằm làm rõ những công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 30/11.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia đầu tiên về Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. - Ảnh: qdnd.vn 

Tại cuộc họp báo chiều 24/11, tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhấn mạnh, Hội thảo nhằm làm rõ những công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về giá trị lịch sử, hiện thực cũng như những bài học, kinh nghiệm quý mà Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã đóng góp cho cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế.

Đến nay, Ban Chỉ đạo Hội thảo đã nhận được 87 bài tham luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, đại diện một số địa phương, nhân chứng lịch sử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu