Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 8

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 8 diễn ra sáng nay, tại Vientian (Lào) với dự tham dự của Thủ tướng 3 nước. 

(VOV5) - Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 8 diễn ra sáng nay, tại Vientian (Lào) với dự tham dự của Thủ tướng 3 nước.

Hội nghị là dịp để Chính phủ Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường phối hợp trong triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội 13 tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển, trong đó có 5 tỉnh của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Bình Phước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 8 - ảnh 1
Ảnh chụp chung 3 Thủ tướng tại CLV 7

Trước đó, chiều qua (24/11),  trong khuôn khổ CLV 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các dự án mang tính kết nối chiến lược giữa hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời nhất trí sớm hoàn tất việc ký kết đàm phán và ký Hiệp định Thương mại mới Việt Nam – Lào, tạo khuôn khổ pháp lý để hai bên phấn đấu đạt kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2015. Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh khó khăn chung nhưng vẫn ưu tiên dành viện trợ phát triển (ODA) cho Lào với mức tăng trung bình hàng năm 10%; tăng thêm học bổng cho học sinh, sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam. Hai Thủ tướng cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác khác ở khu vực và tiểu vùng.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và can thiệp vào công việc nội bộ của nước kia. Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành công tác công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và dành sự đối xử bình đẳng cho kiều dân của nhau như đối với ngoại kiều khác ở mỗi nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu