Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, là một khâu đột phá chiến lược của Việt Nam.

Sáng nay (29/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây. Sự kiện được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu: điểm cầu  chính tại tỉnh Bình Thuận (thuộc Dự án Phan Thiết - Dầu Giây) và điểm cầu tỉnh Thanh Hóa (thuộc dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45).

Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông - ảnh 1Thủ tướng cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 có tổng chiều dài 63,37km (đi qua tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa). Trong khi đó, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Sau khi đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa và từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận được rút ngắn xuống còn khoảng 2 giờ. Việc đưa hai dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây vào khai thác nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam lên 800 km.

Phát biểu tại lễ khánh thành tại điểm cầu Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, là một khâu đột phá chiến lược của Việt Nam. Những năm qua, đất nước luôn dành nguồn lực lớn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều công trình giao thông hiện đại đã giúp tận dụng được lợi thế so sánh của các vùng, miền, mở ra không gian phát triển mới và đặc biệt là giảm chi phí logistics.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông - ảnh 2Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ khánh thành cao tốc tại Bình Thuận. Ảnh: VOV

Theo Thủ tướng, việc hoàn thành 2 tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây có vai trò, ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa nói riêng, của các địa phương lân cận, của Vùng và của đất nước nói chung. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải  phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức vận hành, khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa các đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam vào khai thác đúng kế hoạch, nhất là tuyến Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Cam Lâm - Nha Trang; khẩn trương triển khai các Dự án Vành đai đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.

Sau khi dự lễ khánh thành 2 tuyến cao tốc, Thủ tướng đã đến kiểm tra đôn đốc dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu