Thủ tướng dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, tại tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Với 14 khóa Quốc hội đã qua, cử tri tỉnh Quảng Nam, có giai đoạn là Quảng Nam – Đà Nẵng, đã bầu 110 đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Sáng 3/1, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-12021).

Thủ tướng dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đến nay, sự kiện trọng đại này vẫn để lại nhiều bài học quý báu. Thủ tướng dẫn lại lời của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp khi đó nói rằng: với cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa 1, dân tộc Việt Nam là dân tộc đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập Nhà nước có thể chế chính trị với hình thức dân chủ cao nhất là phổ thông đầu phiếu.

Đó chính là tinh thần dân chủ của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu tiên. Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên này vẫn là bài học để Việt Nam hoàn thiện chế độ bầu cử hiện nay. Đó là Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, tất cả 14 đại biểu là người Quảng Nam do Mặt trận Việt Minh giới thiệu và ông Đinh Tựu do đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi đề cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 1. Với 14 khóa Quốc hội đã qua, cử tri tỉnh Quảng Nam, có giai đoạn là Quảng Nam – Đà Nẵng, đã bầu 110 đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu