Thủ tướng chủ trì họp Tổ biên tập Tiểu Ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ Biên tập phải nghiên cứu và đưa ra được những phương hướng phát triển mới cho đất nước, theo tinh thần đổi mới sáng tạo

Ngày 21/7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Trưởng Tiểu Ban kinh tế - xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tham dự phiên họp lần thứ 3 của Tổ Biên tập thuộc Tiểu ban. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 - 2030 và Phương hướng phát triển kinh tế xã hội từ 2021 - 2025. 

Thủ tướng chủ trì họp Tổ biên tập Tiểu Ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ Biên tập phải nghiên cứu và đưa ra được những phương hướng phát triển mới cho đất nước, theo tinh thần đổi mới sáng tạo, để đất nước tận dụng được thời cơ phát triển bứt phá và bền vững. Thủ tướng cho biết Ngân hàng phát triển châu Á dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2019 sẽ vào hàng cao nhất Đông Nam Á. Đặc biệt là uy tín quốc tế của Việt Nam đang ngày càng được khẳng định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh dù dự thảo Chiến lược và Phương hướng phát triển của 10 và 5 năm tới sẽ còn được cho ý kiến và hoàn thiện nhưng dự thảo phải có nội dung mới, sáng tạo và tinh túy nhất để trình lên Tiểu Ban kinh tế - xã hội cho ý kiến vào đầu tháng 8, trước khi trình Bộ Chính trị. Tất cả là nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu