Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của ngành công thương

Chia sẻ
(VOV5) -Để thực hiện các nhiệm vụ của ngành, Thủ tướng cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là khoa học công nghệ, ứng dụng để nâng cao năng suất lao động.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành công thương, sáng 17/01, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành đã tổ chức triển khai tốt 9 nhóm nhiệm vụ được giao, giúp năm 2018 đạt kết quả toàn diện, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của ngành công thương - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu ngành Công thương.- Ảnh KTDT

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đặt vấn đề: “Bối cảnh hiện nay Việt Nam hội nhập sâu rộng, việc tự chủ, tự cường của nền kinh tế là một hướng đi rất quan trọng trong phát triển với hệ thống toàn ngành công thương Việt Nam. Cho nên một câu hỏi đặt ra: làm sao các tập đoàn trong nước vào đầu tư mạnh mẽ; làm sao vốn các tập đoàn đa quốc gia đổ vào Việt Nam trong lúc thế giới có nhiều thay đổi? Những câu hỏi đó chúng ta nên có suy nghĩ, định hướng giải quyết. Chính vì vậy để thực hiện chiến lược phát triển ngành giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì ngay từ bây giờ phải có những bước đi quan trọng để thúc đẩy phát triển. Việt Nam có thể thành con hổ, con rồng hay không, chính là phụ thuộc rất nhiều vào sự đột phá của ngành công thương.”

Để thực hiện các nhiệm vụ của ngành, Thủ tướng cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là khoa học công nghệ, ứng dụng để nâng cao năng suất lao động. Cùng với đó là đổi mới công tác triển khai lập, thẩm định, trình duyệt và công bố các quy hoạch của ngành, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của ngành chặt chẽ, hiệu quả. Thủ tướng cũng đồng thời chỉ đạo ngành công thương không được để tình trạng nhập siêu xảy ra trong năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu