Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều 11/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao những kết qủa đạt được của ngành dầu khí, có nhiều đóng góp cho quốc kế dân sinh, không chỉ đơn thuần là đóng góp cho ngân sách mà còn có vai trò trong đối ngoại, quốc phòng an ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phải là tập đoàn kinh tế hùng mạnh của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - ảnh 1 Toàn cảnh Hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu ngành dầu khí triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: vận hành an toàn các công trình dầu khí; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đẩy  mạnh tiến độ các dự án dầu khí. Đặc biệt, tăng cường công tác thăm dò, khai thác dầu khí và cơ bản hoàn thành các dự án khó khăn của ngành dầu khí, không để xảy ra tình trạng khó khăn… Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tính toán lại và nâng cao tất cả các kế hoạch sản xuất của từng sản phẩm dầu, khí, điện, đạm… để góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GDP cao trong năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm tốt hơn công tác dự báo để đảm bảo hoạt động có hiệu quả từ yếu tố đầu vào đến đầu ra; làm tốt hơn công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo sản xuất phải gắn với an toàn môi trường và gắn với an ninh quốc phòng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu