Thông tin biển đảo 13/05/2023

Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ đề của hội nghị ANCM-17 năm nay là: “Hiệp lực trên biển: Gắn kết khu vực vì hòa bình và ổn định”.

IMO sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cấp công nghệ tìm kiếm cứu nạn trên biển

Ngày 10/5, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đón tiếp ông Kitack Lim, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đến thăm và làm việc với đơn vị trực thuộc Trung tâm tại Đà Nẵng.

Thông tin biển đảo 13/05/2023 - ảnh 1Tổng Thư ký IMO tham quan bên trong tàu SAR 412. Ảnh:tapchigiaothong.vn

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam giới thiệu về lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Ông Kitack Lim cho biết Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) có thể triển khai các khóa đào tạo, dự án đầu tư nâng cấp khoa học công nghệ, hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển tại Việt Nam. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp quốc chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh hàng hải và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu biển gây ra. Hiện nay, IMO có 175 quốc gia thành viên và 3 thành viên liên kết. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng Thư ký IMO tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam tham gia và trở thành thành viên của IMO năm 1984.

 

Hải quân các nước ASEAN đóng góp có trách nhiệm vào các hoạt động song phương và đa phương

Ngày 10/5, tại Thủ đô Manila, Philippines diễn ra Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 17 (ANCM-17). Chủ đề của hội nghị ANCM-17 năm nay là: “Hiệp lực trên biển: Gắn kết khu vực vì hòa bình và ổn định”.

Thông tin biển đảo 13/05/2023 - ảnh 2

Tư lệnh Hải quân, trưởng đoàn các nước dự ANCM-17 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh:  qdnd.vn

Trong tham luận tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Hải quân các nước ASEAN cần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thông qua việc tham gia, đóng góp có trách nhiệm vào các hoạt động song phương và đa phương vì lợi ích chung của các nước ASEAN và vì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Các nước cần phối hợp xử lý tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cam kết thực thi nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Dịp này, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã gặp gỡ song phương với Tư lệnh Hải quân các nước: Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Bruinei và Indonesia.

 

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đêm khai mạc

Ngày 10/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa họp báo giới thiệu Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023. Festival biển năm nay với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển” sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 3/6 - 6/6 với hơn 60 hoạt động, sự kiện diễn ra dọc công viên bờ biển thành phố Nha Trang. Lễ hội năm nay cũng là lần kỉ niệm thứ 10 Festival biển Nha Trang- Khánh Hòa được tổ chức. 

Thông tin biển đảo 13/05/2023 - ảnh 3

Họp báo Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà 2023. Ảnh: VOV

Lễ hội sẽ có 10 khinh khí cầu tham gia biểu diễn tại đêm khai mạc. Việc trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế được coi là điểm nhấn trong đêm khai mạc với các thiết bị trình diễn ánh sáng (drone light) kết hợp với âm nhạc hiện đại.

Các sự kiện chính trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2023, gồm: Lễ hội dù lượn Nha Trang 2023; Triển lãm "Du lịch qua những thước phim", diễn đàn "Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh", chương trình chiếu phim kết nối du lịch - điện ảnh; Lễ hội ẩm thực…

 

 Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo, quê hương

Trong các ngày từ 7/5 - 14/5, tại cảng Cam Ranh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1 năm 2023.

Thông tin biển đảo 13/05/2023 - ảnh 4

Các thành viên trong đoàn tạm biệt đất liền, bắt đầu hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương. Ảnh: Lê Xưa/ khanhhoa.gov.vn

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2023 có sự tham gia của các đại biểu ưu tú, tiêu biểu. Họ là những cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi ở các địa phương, đơn vị; doanh nhân trẻ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng; nghệ sĩ, bác sĩ trẻ, cán bộ, phóng viên báo chí...

Trong 7 ngày, đoàn công tác sẽ tới các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” diễn ra thường niên có sức lan tỏa sâu sắc trong nhận thức và tình cảm của các bạn trẻ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu