Thông cáo chung Việt Nam – Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Thông cáo nêu rõ lãnh đạo hai nước cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015....

(VOV5) - Chiều tối 28/03, (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên đường tới thăm Haiiti, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cuba từ ngày 26 – 28/03. Nhân dịp này, 2 bên ra thông cáo báo chí chung Việt Nam – Cuba.


Thông cáo chung Việt Nam – Cuba - ảnh 1
â


Thông cáo nêu rõ lãnh đạo hai nước cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước cộng hoà Cuba  Raul Castro Ruz khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Nhóm G77, vai trò Chủ tịch Nhóm của nước Cộng hòa đa dân tộc Bolivia và Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm này sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2014. Lãnh đạo 2 nước nêu rõ các tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của các dân tộc, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Đồng thời, nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước cùng là thành viên như : Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới./.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu