Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/04 của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung.
Thông cáo báo chí chung khẳng định Việt Nam và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương hướng tới kỷ nguyên mới của Việt Nam.
Thông cáo cũng đề cập đến các nội dung liên quan đến thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể quan trọng, bao gồm an ninh - quốc phòng - ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, văn hóa - giáo dục, hợp tác trong các cơ chế đa phương và kế hoạch trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Trong đó, đáng chú ý, về hợp tác chính trị - an ninh - quốc phòng - ngoại giao, bên cạnh những cơ chế hợp tác sẵn có, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hướng tới tái khởi động cơ chế Ủy ban hỗn hợp về khoa học và công nghệ vào năm 2026; thúc đẩy hơn nữa cơ chế Đối thoại biển; thiết lập cơ chế Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao – Quốc phòng và tổ chức cuộc họp lần đầu tiên tại Nhật Bản trong năm 2025.
Về tăng cường quan hệ kinh tế, trên cơ sở mục tiêu Việt Nam sẽ đào tạo được 50.000 chuyên gia ngành bán dẫn đến năm 2030, hai Thủ tướng nhất trí sẽ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực về bán dẫn thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học trong đó bao gồm Trường Đại học Việt – Nhật, các trường cao đẳng kỹ thuật và các viện nghiên cứu. Phía Nhật Bản ghi nhận tích cực đối với đề xuất về 29 Dự án mà phía Việt Nam mong muốn thực hiện hướng tới giảm phát thải. Hai bên nhất trí đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản.