Xung lực mới mạnh mẽ cho quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản

Vân - Tuấn
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru thăm chính thức Việt Nam, khẳng định coi trọng quan hệ, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/4. Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ của Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Xung lực mới mạnh mẽ cho quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), sáng 11/10/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào ngày 21/9/1973. Quan hệ giữa 2 nước phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, được đánh giá là tốt nhất sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam

Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ishiba đến Việt Nam, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. 

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, thông thường Quốc hội Nhật Bản sẽ có kỳ họp dài trong tháng 5 và tháng 6. Do đó chỉ có 1 tuần trong khoảng thời gian này để thực hiện chuyến công du nước ngoài và Thủ tướng Ishiba đã quyết định đến Việt Nam đầu tiên, rồi sau đó thăm Philippines.

Xung lực mới mạnh mẽ cho quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 2Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. Ảnh: VOV-Tokyo   

Điều này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của hai nước đối với Nhật Bản. Đồng quan điểm này, nữ hạ nghị sỹ Nhật Bản, Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt, cho rằng: "Việc lựa chọn Việt Nam là vì Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Nhật Bản. Do đó, có thể nói, không phải chỉ là Thủ tướng chọn Việt Nam, mà là Nhật Bản chọn Việt Nam làm điểm đến.

Đặc biệt, hiện nay, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, thậm chí có thể nói một cách thẳng thắn là rất khó lường. Trong bối cảnh đó, vẫn có mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai nước về ngoại giao, kinh tế, đặc biệt là giao lưu nhân dân. Chính trong thời điểm khó khăn này, việc hai nước cùng mở rộng tấm lòng, làm sâu sắc thêm sự tin cậy, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ishiba là một thông điệp nhằm khẳng định cách nhìn nhận này của Nhật Bản, đồng thời cũng là sự đóng góp cho quan hệ song phương". 

Chuyến thăm nhằm khẳng định một điều rằng trong giai đoạn sắp tới, khi Việt Nam hướng đến kỷ nguyên mới, Nhật Bản mong muốn tiếp tục là đối tác quan trọng và tốt nhất của Việt Nam.

Trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chiến lược

Thông qua chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ishiba Shigeru, Nhật Bản muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực.

Hiện nay, theo Đại sứ quán Nhật Bản, tổng vốn đầu tư lũy kế của Nhật Bản vào Việt Nam là 77,7 tỉ USD. Kim ngạch thương mại song phương đang trên đà đạt gần 50 tỉ USD, tăng 1,8 lần trong 10 năm qua.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết: "Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chiến lược. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, giúp Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng nhất. Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi về những trụ cột mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, hai bên sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác do hai Thủ tướng đồng chủ trì liên quan đến các lĩnh vực này".

Ngoài những lĩnh vực ưu tiên nêu trên, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để tăng cường hợp tác trong trong một số lĩnh vực đầy tiềm năng, như: hợp tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm phát thải...

Đặc biệt, Nhật Bản có thế mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và ứng phó thiên tai; hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển điện gió, điện mặt trời và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Hai nước sẽ trao đổi về khả năng hợp tác để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, có khả năng chống chịu cao và góp phần bảo đảm an ninh lương thực hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc người cao tuổi cũng là lĩnh vực rất tiềm năng trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh.

Dư luận kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ishiba Shigeru sẽ tạo ra một xung lực mới mạnh mẽ cho quan hệ song phương, làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị, quan hệ gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; thống nhất về những định hướng lớn mang tính chiến lược dài hạn phát triển quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu