Thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du và Trường Phổ thông Trung học Vientiane và trao 5 giải cho các tiết mục văn nghệ của các đội. 

Ngày 27/09, tại thủ đô Vientiane, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane phối hợp với một số trường phổ thông trung học và cao đẳng nghề do Việt Nam hỗ trợ, tổ chức cuộc thi hỏi đáp khoa học và biểu diễn văn nghệ chào mừng 60 năm Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022).

Thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào - ảnh 1Ban Tổ chức trao giải nhất cho Trường Phổ thông Trung học Vientiane. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bounthanh Sengmany, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane, hy vọng thông qua những hoạt động này, các em học sinh sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra tại Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du với nội dung các câu hỏi về quan hệ Việt Nam – Lào. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du và Trường Phổ thông Trung học Vientiane và trao 5 giải cho các tiết mục văn nghệ của các đội. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu