Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Chia sẻ
(VOV5) - Việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện, hình thành truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ là vấn đề càng cấp thiết.
Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: VOV

Sáng 15/9, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam – Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng hai nước, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam và Lào.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: "Điểm đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn là đề cao mối tình hữu nghị Việt Lào vừa là đồng chí, vừa là anh em. Đặc biệt Người căn dặn chúng ta phải có tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn tức là giúp mình, phải làm hết sức cho bạn như giúp chính bản thân mình. Phải học tập đoàn kết lẫn nhau. Thế hệ trẻ thực hiện lời của Người dạy thì không có gì quý hơn là rèn luyện đạo đức cách mạng liêm chính, lối sống cao thượng hy sinh vì đại nghĩa".

Các đại biểu nêu rõ việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện, hình thành truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ là vấn đề càng cấp thiết để mỗi hoạt động của thế hệ trẻ hiện nay và sau này đều hướng tới tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.  Do đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào giáo dục thế hệ trẻ hai nước về trách nhiệm giữ gìn, vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu