Thảo luận “tăng cường cách tiếp cận đối với hòa bình, an ninh ở Sahel qua lăng kính giới”

Chia sẻ
(VOV5) - Để tiếp tục thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của phụ nữ, Đại sứ nhấn mạnh cần xóa bỏ rào cản, thay đổi nhận thức mạnh mẽ, có các biện pháp táo bạo hơn.

Ngày 2/6, 10 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) gồm Niger, Na Uy, Pháp, Tunisia, Ireland, Anh, Mỹ, Kenya, Saint Vincent & Grenadines, và Việt Nam cùng Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu, Cơ quan về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ của LHQ (UN Women) và Cơ quan Chiến lược Tổng thể cho Sahel của LHQ (UNISS) đã đồng tổ chức cuộc họp về chủ đề “Tăng cường cách tiếp cận đối với hòa bình, an ninh ở Sahel qua lăng kính giới”.

Thảo luận “tăng cường cách tiếp cận đối với hòa bình, an ninh ở Sahel qua lăng kính giới” - ảnh 1Hội đồng Bảo an thảo luận về tăng cường cách tiếp cận đối với hòa bình, an ninh ở Sahel qua lăng kính giới. Ảnh baoquocte.vn

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý ghi nhận những tiến bộ về sự tham gia và đại diện của phụ nữ trong các tiến trình chính trị và hòa bình ở Sahel. Để tiếp tục thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của phụ nữ, Đại sứ nhấn mạnh cần xóa bỏ rào cản, thay đổi nhận thức mạnh mẽ, có các biện pháp táo bạo hơn và tăng cường trao quyền cho phụ nữ để bảo đảm phụ nữ được tham gia đầy đủ với tư cách là đối tác bình đẳng từ những giai đoạn sớm nhất của mỗi tiến trình hòa bình và chính trị.

Liên quan việc thành lập Nhóm những người bạn của Phụ nữ ở Sahel, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động để phát triển và đa dạng hóa các nguồn tài trợ nhằm bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho các sáng kiến bình đẳng giới cũng như các dự án quan trọng của Sahel.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu