Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác nâng cao nguồn nhân lực

Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng ông Michael Michalak với vai trò kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác nâng cao nguồn nhân lực - ảnh 1

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Michael Michalak - Ảnh: thanhuytphcm.vn

Tối 17/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa hai bên trong nâng cao nguồn  nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng ông Michael Michalak với vai trò kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong các lĩnh vực Thành phố ưu tiên phát triển như xây dựng đô thị thông minh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… để góp phần thúc đẩy vào mối quan hệ hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Về phần mình, ông Michael Michalak mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu và đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh với kim ngạch song phương đạt hơn 8 tỉ USD trong năm 2018. Hoa Kỳ đứng thứ 10 danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố với gần 400 dự án có tổng vốn đầu tư đạt gần 1 tỉ USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu