Tăng cường thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện có sự tham gia của hơn 250 đại diện Chính phủ và lãnh đạo ngành của 2 quốc gia, nhằm thảo luận về tương lai mối quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

 “Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2019: Kỷ niệm 25 năm Thương mại và Đầu tư” do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) phối hợp tổ chức sáng 10/05, tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của hơn 250 đại diện Chính phủ và lãnh đạo ngành của 2 quốc gia, nhằm thảo luận về tương lai mối quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, qua đó, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương dựa trên cơ sở những động lực tích cực hiện tại. Phản ánh của phóng viên Lê Phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp 2 nước đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong 25 năm qua. Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại 2 chiều tăng hơn 130 lần kể từ năm 1994 đến nay, từ 450 triệu USD năm 1994 lên xấp xỉ 60 tỷ USD năm 2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Chính sách xuyên suốt của Việt Nam là coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, trong đó, một trụ cột quan trọng là hợp tác kinh tế, thương mại – đầu tư, tiếp tục sẽ trở thành nền tảng và động lực trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả và thành công tại Việt Nam.”

Tăng cường thúc đẩy thương mại đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 1

Quang cảnh diễn đàn. - Ảnh: Lê Phương/VOV5

Khẳng định hiện tại là thời điểm tuyệt vời để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink cho biết:  “Với tư cách một đối tác của Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ duy trì một môi trường thuế quan cũng như đầu tư ổn định không chỉ đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ mà cả các doanh nghiệp nước ngoài khác. Chúng tôi rất vui mừng khi được song hành cùng Việt Nam trong việc theo đuổi nền kinh tế số cũng như các mục tiêu của nền kinh tế này. Các doanh nghiệp hàng đầu của chúng tôi sẵn sàng cung cấp các kiến thức chuyên môn, phát triển các công nghệ mới như thanh toán qua điện tử, truyền thông kỹ thuật số…”

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2019 đề cập nhiều vấn đề quan trọng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam như: thúc đẩy đầu tư và chính sách bền vững; thúc đẩy tăng trưởng thông qua nền kinh tế kỹ thuật số; giải pháp để Việt Nam hưởng lợi từ diễn biến thương mại toàn cầu…

Các đại biểu kêu gọi Chính phủ tiếp tục có các chính sách để chào đón, khuyến khích và nuôi dưỡng sự đổi mới trong phát triển. Các diễn giả cũng cho rằng khuyến khích đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào đổi mới và nghiên cứu sẽ có thể mở đường cho những bước đường thành công tiếp theo của Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu