Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá năm 2020 sẽ là năm bản lề quan trọng đối với cả hai nước, do vậy hai nước cần tích cực, chủ động hơn nữa 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Lào từ ngày 23-27/12, sáng 25/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleaumxay Kommasith đồng chủ trì Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào thường niên lần thứ 6 tại Quảng Ninh. Hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu, thực chất, tập trung rà soát nội dung hợp tác trong thời gian qua và đề ra định hướng cho quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào  - ảnh 1

Ảnh: VGP/Hải Minh

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá năm 2020 sẽ là năm bản lề quan trọng đối với cả hai nước, do vậy hai nước cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc đưa quan hệ Việt - Lào đi vào chiều sâu thực chất trong bối cảnh tình tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển biến sâu sắc và phức tạp. Hai Bộ Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, trước mắt là Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tháng 01/2020; tăng cường tham vấn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc.

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm, đánh giá sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có môi trường chiến lược tại châu Á - Thái Bình Dương, hợp tác trong ASEAN, phát triển tiểu vùng, vấn đề Biển Đông. Sau hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleaumxay Kommasith đã ký Chương trình Hành động về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào về thúc đẩy hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020 - 2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu