Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng trình bày một số nội dung về những vấn đề mà Đại biểu quốc hội và cử tri cả nước quan tâm. 

Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn diễn ra từ ngày 16 - 18/11/2017.

Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng trình bày một số nội dung về những vấn đề mà Đại biểu quốc hội và cử tri cả nước quan tâm. Về cập nhật tình hình kinh tế - xã hội từ phiên khai mạc đến nay: Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều chuyển biến tích cực hơn, tiếp tục khẳng định kết quả đạt được toàn diện. Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành không chủ quan, theo dõi sát diễn biến tình hình, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, tận dụng cơ hội cuối năm để phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Các chính sách tài chính, tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế…

Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương: Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Ban hành 14 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tiến tới sử dụng mã số định danh cá nhân điện tử, bỏ sổ hộ khẩu giấy; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với trên 700 thủ tục hành chính.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng cho biết từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được trên 30 nghìn người. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm. Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2021.

Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn  

Với công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trước hết, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các chương trình, chính sách hiện hành.

Đặc biệt về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu; mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với các nước, thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội về đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia; chủ động có những giải pháp phù hợp, kịp thời, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau khi lắng nghe các đại biểu Quốc hội trình bày những vấn đề được dư luận quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có giải đáp, trong đó có các vấn đề như: Xây dựng Chính phủ kiến tạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nội hàm của Chính phủ kiến tạo trước hết đó là chủ động thiết kế chính sách và pháp luật để đất nước phát triển, không để thế bị động mà phải chủ động. 

Về việc kết quả điều hành kinh tế xã hội của đất nước năm 2017, Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên Chính phủ hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng. Kết quả rất đáng phấn khởi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng:  Việt Nam vẫn là nền kinh tế quy mô nhỏ, thiên tai lũ lụt còn liên tục xảy ra, mặt nào đó còn lạc hậu, nhất là nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy phải làm tốt, đồng bộ hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa. Nếu mọi cán bộ, đảng viên trên cả nước làm hết sức mình thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn.

Trong phần trả lời chất vấn chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giải đáp nhiều vấn đề như xây dựng thành phố thông mình; về thành công của APEC; vấn đề Xã hội hoá cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục.. vấn đề tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính; tăng trưởng kinh tế của đất nước…

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và giải đáp các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tổng hợp phiên chất vấn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu