Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) -Trả lời chất vấn về vấn đề sử dụng tiền ảo Bitcoin ở Việt Nam, Thống đốc Lê Minh Hưng nêu rõ tiền ảo Bitcoin không phải phương tiện giao dịch hợp pháp ở Việt Nam

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, chiều 16/11, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Nhóm vấn đề chất vấn gồm: Việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý; Hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu; huy động vàng, ngoại tệ trong dân…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội - ảnh 1Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời chất vấn - Ảnh: TTXVN

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực như: Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, tăng trưởng tín dụng hiệu quả và an toàn, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối lên cao. Đối với vấn đề tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết:

“Chúng tôi xây dựng kịch bản cho năm 2017 là tín dụng tăng trưởng ở mức khoảng 18% và có điều chỉnh một cách linh hoạt tùy theo diễn biến kinh tế vĩ mô và nền kinh tế. Hiện nay quan điểm của chỉ đạo Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với tín dụng là tăng trưởng tín dụng phải đi kèm với đảm bảo chất lượng và hiệu quả tín dụng. Chúng tôi giám sát chất lượng hiệu quả tín dụng và đưa tín dụng đảm bảo vào đúng những lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, không gây áp lực lên lạm phát.”

Về tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định đã đáp ứng được nhu cầu đầu tư nguồn vốn lớn trung và dài hạn; đồng thời chỉ đạo mở rộng đối tượng được vay vốn.

Trả lời chất vấn về vấn đề sử dụng tiền ảo Bitcoin ở Việt Nam, Thống đốc Lê Minh Hưng nêu rõ tiền ảo Bitcoin không phải phương tiện giao dịch hợp pháp ở Việt Nam. Đề cập tới giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý ngân hàng yếu kém, xử lý nợ xấu, giảm lãi suất cho vay, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết:

“Tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, pháp quy để bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh và bền vững, trong đó có trình Quốc hội Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại kỳ họp này. Chúng tôi đã chọn 6 ngân hàng làm điểm để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, để làm cơ sở nhân rộng ra đối với các tổ chức tín dụng còn lại. Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước là kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, giữ được lạm phát ở mức thấp. Đây là cơ sở quan trọng nhất để giảm được lãi suất cho vay.”

Trước đó, đầu giờ chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục trả lời nốt các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Đó là các vấn đề về giải pháp đảm bảo thu chi ngân sách; huy động và sử dụng hiểu quả vốn vay nước ngoài; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu