Tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn – 1 trong 3 mảng hoạt động thế mạnh của Tập đoàn.

Chiều 5/8, tại Hà Nội, tiếp ông Roh Tae-Moon, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung điện tử (Hàn Quốc) đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Samsung mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh; coi Việt Nam là quốc gia quan trọng trong chiến lược toàn cầu toàn diện hơn nữa về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực của Sam Sung ra thị trường quốc tế, thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2022).

Tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn – 1 trong 3 mảng hoạt động thế mạnh của Tập đoàn, cùng với 2 mảng thiết bị di động và điện tử gia dụng đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, góp phần khép kín chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Roh Tae-Moon đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, cảm ơn sự hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam giúp Samsung vượt qua những khó khăn do dịch bệnh vừa qua. Trong năm 2022, Samsung đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 69 tỷ USD, đầu tư thêm 3,3 tỷ USD và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu