Tăng cường quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) -Quan hệ kinh tế, thương mại là một trụ cột trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ngày 26/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ - ảnh 1

Quốc kỳ hai nước. Ảnh minh họa /tin nhanh.com.vn

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của ông Daniel Kritenbrink đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước trên cương vị trước đó.

Cho rằng đẩy mạnh trao đổi thương mại có lợi cho người dân hai nước, Thủ tướng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường lĩnh vực này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đại sứ Daniel Kritenbrink thúc đẩy việc trao đổi các đoàn cấp cao, vận động Chính phủ Hoa Kỳ tích cực xử lý các vấn đề phía Việt Nam đưa ra trong phát triển quan hệ hợp tác.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực phối hợp với phía Hoa Kỳ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Đại sứ Daniel Kritenbrink nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đại sứ Daniel Kritenbrink cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại là một trụ cột trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, hiện đang phát triển nhanh chóng. Đại sứ mong đợi cùng phía Việt Nam giải quyết tốt các thách thức cũng như tận dụng các cơ hội để thúc đẩy lĩnh vực này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu