Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 9/11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Vũ Thành Văn và ông David Lewis, Quyền Cục trưởng Cục Chính sách quốc tế, Bộ Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Tham vấn Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 16.

Tại tham vấn, Thiếu tướng Vũ Thành Văn đề xuất hai bên tiếp tục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mong muốn Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ vận chuyển đường không đối với các lượt triển khai và thay quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Phái bộ tại Nam Sudan trong thời gian tới, nếu điều kiện cho phép.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia - ảnh 1Quang cảnh Tham vấn Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 16. Ảnh: qdnd.vn

Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực như: Trao đổi, tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có; tăng cường hợp tác đào tạo; quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân binh chủng; đồng thời tìm kiếm phương hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau, đóng góp thực chất vào cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao quân đội; trao đổi đoàn sỹ quan trẻ, tăng cường tuyên truyền về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu