Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hungary

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Sau khi kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), trưa hôm qua (18/01, giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Budapest, bắt đầu thăm chính thức Hungary từ ngày 18 - 20/01, theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hungary - ảnh 1Sau nghi thức lễ đón, hai Thủ tướng tiến đến vị trí cùng xem duyệt binh diễu hành và gặp gỡ đoàn viên chính thức hai nước tham dự lễ đón. Ảnh: VOV

Chiều cùng ngày, tại Quảng trường Nhà Quốc hội Hungary ở thủ đô Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm trao đổi các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm nâng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary lên tầm cao mới.

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp. Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai Thủ tướng cho rằng cần phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có, khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–Liên minh châu Âu (EVFTA). Thủ tướng Hungary khẳng định với tư cách là Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2024, Hungary sẽ thúc đẩy các nước phê chuẩn Hiệp định này. Cùng với đó, Hungary sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hungary trong các lĩnh vực tiềm năng, như: công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô…

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hungary - ảnh 2Thủ tướng Hungary hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VOV

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống khác, như: văn hóa - thể thao - du lịch, lao động, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, nông nghiệp... cũng như hợp tác trên các lĩnh vực mới, như: kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số.... Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Hungary tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có việc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, 2 nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024 - 2026.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hungary - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: VOV

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại phát triển nhiều hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn; quyết tâm sớm đạt kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nhất là trao đổi thông tin; đào tạo, chuyển giao công nghệ; phòng chống tội phạm xuyên biên giới; hợp tác trong đảm bảo an ninh mạng… Cùng với đó, hai bên cũng đạt được các đồng thuận trong hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, dạy nghề và lao động, việc làm…

Thủ tướng đề nghị Hungary ủng hộ lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp luật pháp quốc tế; đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông; ủng hộ thực hiện hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary cho biết hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hai nước cần khai thác tốt Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), nhất là trong xuất nhập khẩu các loại nông sản, dược phẩm; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, du lịch…    

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu