Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Sáng 10/05, tại Labuan Bajo, Indonesia, nhân dịp cùng dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp riêng rẽ với Quốc vương Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: baochinhphu.vn

Tại cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tạo tiền đề thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng với bốn trọng tâm chính, gồm: hợp tác dầu khí, hóa chất, sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân. Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, giáo dục đào tạo, quốc phòng.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: baochinhphu.vn

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hiểu biết và tin cậy thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo tiền đề vững chắc triển khai hợp tác toàn diện giữa 2 bên. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh (mới thiết lập); thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số (tháng 02/2022), thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng mới... Hai bên cũng thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực khác, như: an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm nay kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước (2013-2023), Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ thăm Việt Nam trong nửa cuối năm nay.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN - ảnh 3Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, 2 nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác, đẩy mạnh kết nối kinh tế, hội nhập hiệu quả, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội. Hai Chính phủ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết của Việt Nam dành sự ủng hộ và hỗ trợ cao nhất cho Lào đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2024.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí ủng hộ ứng cử lẫn nhau vào các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc. 

Tiếp đó, trong buổi chiều 10/05, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm Halal; khuyến khích doanh nghiệp Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
Về phần mình, Thủ tướng Malaysia khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực; mong chờ chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cuối năm nay và mong sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển; nhất trí xem xét tiến tới lập đường dây nóng để tạo thuận lợi giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển.
Cũng trong chiều 10/05, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD thông qua các biện pháp tạo thuận lợi mở cửa thị trường cho những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, trong đó có nông sản, lương thực, thương mại gạo; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, như: nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao, du lịch, phát triển kinh tế biển, giáo dục đào tạo, biến đổi khí hậu...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu