Sáng ngày 14/05, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (lần thứ nhất) và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: quochoi.vn |
Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, các đại biểu thống nhất cao với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho rằng: "Các nội dung sửa đổi, bổ sung lần này rất cần thiết, kịp thời phản ánh đúng yêu cầu phát triển của đất nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Tôi đánh giá cao tinh thần kế thừa và phát triển của dự thảo Luật, đồng thời nhấn mạnh để các quy định sửa đổi thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả, cần có các giải pháp đồng bộ về pháp luật và tổ chức thi hành".
Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh, đoàn tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: "Việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, khoa học, thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, được tổ chức quán triệt, triển khai trong cả hệ thống chính trị và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đặc biệt, việc tăng cường vận động nhân dân góp ý qua hệ thống VneID không chỉ là bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một Chính phủ điện tử phục vụ nhân dân hiệu quả, thiết thực, với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".
Đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), các đại biểu đồng tình với việc sửa đổi các nội dung liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại biểu Tô Văn Tám, tỉnh Kon Tum, cho rằng: "Chủ trương này không làm giảm vai trò quản lý Nhà nước, quản trị xã hội mà tạo cơ sở để tinh giản tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực, xóa bỏ tầng lớp trung gian, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Việc thể chế chủ trương này của Đảng trong Hiến pháp có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn".
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).