Kỳ họp Quốc hội với nhiều quyết định mang tính lịch sử

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử khi xem xét sửa đổi Hiến pháp 2013 và quyết định nhiều nội dung chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong tuần, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp đặc biệt, không chỉ về quy mô, thời gian và nội dung, mà còn mang ý nghĩa lịch sử, khi quyết định các vấn đề có tính chiến lược với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kỳ họp Quốc hội với nhiều quyết định mang tính lịch sử - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, tại Kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và các luật phục vụ cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo hành lang pháp lý, tạo đột phá để phát triển, phát huy mọi nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. 

Về nhiệm vụ thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược cả về chính trị và pháp lý, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”. Để triển khai nhiệm vụ này, Quốc hội sẽ thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 với nhiều đổi mới trong phương pháp và quy trình thực hiện. Đặc biệt là tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân".

Nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp 2013, các đại biểu quốc hội cho rằng đây là bước đột phá lớn để Hiến pháp phát huy vai trò là đạo luật gốc, là nền tảng chính trị pháp lý cao nhất của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản trị hiện đại. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng: "Tôi đánh giá cao việc sửa đổi, bổ sung lần này tập trung vào 3 nội dung trọng yếu đúng và trúng các “nút thắt” thể chế đó là: tái định hình mô hình tổ chức chính quyền địa phương loại bỏ sự cồng kềnh giao thoa 3 cấp, giảm tầng nấc trung gian để thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền hành động nhanh linh hoạt tập trung và trách nhiệm".

Trong khi đó, nhiều đại biểu khẳng định việc Kỳ họp lần này thông qua 34 dự án luật, 14 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 06 dự án luật khác, thuộc các lĩnh vực then chốt, là bước đột phá, kiến tạo thể chế sâu rộng, đặt nền móng cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu