Quốc hội Việt Nam cùng các nghị viện Pháp ngữ thúc đẩy thực hiện quyền con người

Chia sẻ
(VOV5) - Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Thúy Anh khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ quyền con người. 
Quốc hội Việt Nam cùng các nghị viện Pháp ngữ thúc đẩy thực hiện quyền con người - ảnh 1Các điểm cầu trực tuyến tại hội thảo - Ảnh: TTXVN

Chiều 25/10, từ điểm cầu Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), làm Trưởng đoàn tham dự hội thảo về tăng cường vai trò của các nghị sĩ các nước thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong tiến trình thực hiện Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về quyền con người.

Hội thảo do Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), Tổ chức quốc tế pháp ngữ (OIF), Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (OHCHR) phối hợp tổ chức. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính ở Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 25 đến ngày 26/10.

Quốc hội Việt Nam cùng các nghị viện Pháp ngữ thúc đẩy thực hiện quyền con người - ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Thúy Anh khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống người dân. Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quyền con người và tham gia đóng góp tích cực tại các diễn đàn Liên hợp quốc, các diễn đàn khu vực về quyền con người. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu