Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng không chỉ đối với năm 2022 mà còn với cả giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Chiều 11/01, sau hơn 4 ngày làm việc, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV họp phiên bế mạc tại hội trường Diên Hồng (Hà Nội) và truyền trực tuyến tới 62 đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố. Dự lễ bế mạc có Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các vị đại biểu Quốc hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng không chỉ đối với năm 2022 mà còn với cả giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Trước tác động của đại dịch COVID – 19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, tốc độ phục hồi kinh tế, Quốc hội đã có những quyết sách kịp thời nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đáp ứng yêu cầu bức thiết của đất nước, sinh kế và đời sống của nhân dân.

Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VOV

"Với tinh thần trách nhiệm cao, với gần 1100 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu qua các phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng cao. Các cơ quan hữu quan đã nỗ lực tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua 1 luật, 3 Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Cụ thể, về chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội đã thống nhất rất cao việc ban hành Nghị quyết tài khóa tiền tệ với quy mô khoảng 350 nghìn tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi, phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Để triển khai kịp thời Nghị quyết trên, Quốc hội đã cho phép áp dụng 1 số cơ chế, chính sách đặc thù về lựa chọn nhà đầu tư, phân cấp ủy quyền đối với các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn khác trong lĩnh vực giao thông, y tế thuộc phạm vi chương trình.

Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội - ảnh 2Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: VOV

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; thống nhất nguồn vốn từ đầu tư công, quy mô gần 150 nghìn tỷ đồng, với 729 km, kết nối trung tâm kinh tế chính trị, các khu công nghiệp, đặc biệt các vùng kinh tế trọng điểm để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; thảo luận và thông qua dự án sửa đổi bổ sung 1 số điểu của luật đầu tư công, luật thi hành án dân sự, …; biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Ngoài ra, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khóa XV để thế chế hóa kết luận của Bộ chính trị về Chương trình phòng chống dịch COVID -19 giai đoạn 2022 - 2023 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Để các Nghị quyết của kỳ họp phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau kỳ họp, các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai kịp thời, nhanh chóng các luật, Nghị quyết vừa được thông qua.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: "Với việc tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất. chúng ta có thêm bài học quý để những kỳ họp bất thường trở thành bình thường nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cuộc sống. Kết quả của kỳ họp đã tạo ra khí thế mới, thời cơ mới cùng với những chính sách được ban hành, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu