Quốc hội thảo luận về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Chia sẻ
(VOV5) - Đa số đại biểu đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 9/11, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ và thẩm tra về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; đồng thời thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Quốc hội thảo luận về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới - ảnh 1Ảnh minh họa: Các đại biểu tại phiên thảo luận.

Trước đó, chiều qua, thảo luận về Chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đa số đại biểu đồng tình với chủ trương này và cho rằng: Dự án hoàn thành góp phần thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị xã hội; nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, khắc phục một số hạn chế trong ngành giao thông hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu