Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự

Chia sẻ
(VOV5) - Trước khi bỏ phiếu, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 4, sáng 26/10, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự cho các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự - ảnh 1

Ảnh minh họa: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu kín. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trước khi bỏ phiếu, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ được công bố vào chiều 26/10.

Cùng với công tác nhân sự, sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu