Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế-xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận về công tác nhân sự: Nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế-xã hội - ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Trước đó, hôm qua, 23/10, báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn lại, dự báo cả năm 2017 Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đây là một thành công lớn của đất nước. 1 trong 7 nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đặt ra trong năm tới là xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, công khai các vi phạm. Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT.

Ảnh minh họa: TTXVN

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu