Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chia sẻ
(VOV5) -Ngày 30/10, tại Hà Nội, Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, diễn ra trong 3 ngày.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV...

Thời gian còn lại trong ngày và 2 ngày tiếp theo, các đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu