Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng

Chia sẻ
(VOV5) -Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

 Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Thảo luận về tình hình ngân sách, đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Nghe tờ trình và thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng - ảnh 1Quốc hội không lựa chọn danh sách 'cứng" các vị bộ trưởng, trưởng ngành để chất vấn 

Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV. Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu