Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ưu tiên lớn nhất là giữ khoảng cách tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo mua đủ vật tư thiết bị phòng chống dịch.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng 11/7 với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia, nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất lúc này là giữ khoảng cách để cắt đứt nguồn lây nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ưu tiên lớn nhất là giữ khoảng cách tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một khu phong toả trên địa bàn Quận 12. Ảnh: VGP/Đình Nam

Ghi nhận hơn 2 ngày qua triển khai các nhiệm vụ trong tình hình mới, với nhiều giải pháp mới và có những cách làm mới, công tác chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được thực hiện nghiêm, đi vào nền nếp và từng bước kiểm soát tốt tình hình dịch bênh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Mục tiêu chậm nhất sau 15 ngày phải xác lập được những quận, phường, khu vực an toàn vững chắc, đẩy lùi dần dịch Covid-19 vào những khu nhỏ để cơ bản Thành phố được quay lại cuộc sống bình thường mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu bên cạnh việc tuyên truyền vận động, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, bất kể đó là ai. Cùng với việc tổ chức những siêu thị 0 đồng, cần có hình thức hỗ trợ nhanh hơn cho người nghèo như các quán cơm miễn phí. Tất cả những người cơ nhỡ cần được hỗ trợ đến tận tay và không bị đứt bữa.

Thành phố cần sớm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo mua đủ vật tư thiết bị phòng chống dịch. Mặt khác, cần quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn là rác thải y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu