Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An

Chia sẻ
(VOV5) -  Nhiều cử tri mong muốn Quốc hội khóa XIV cần tập trung giải quyết các vấn đề về bảo vệ chủ quyền Biển Đông; quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường...
(VOV5) -  Nhiều cử tri mong muốn Quốc hội khóa XIV cần tập trung giải quyết các vấn đề về bảo vệ chủ quyền Biển Đông; quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường...


Trong hai ngày 5 và 6/8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức và Thủ Thừa của tỉnh Long An.


 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Long An. Ảnh: TTXVN


Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, cử tri hoan nghênh kết quả kỳ họp vừa qua có nhiều đổi mới. Nhiều cử tri mong muốn Quốc hội khóa XIV cần tập trung giải quyết các vấn đề về bảo vệ chủ quyền Biển Đông; quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường...


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình theo đúng luật pháp quốc tế. Về vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường hiện nay, các bộ ngành đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đang rà soát, kiểm tra đối với những địa phương gây ra ô nhiễm để có biện pháp khắc phục, đảm bảo về môi trường. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam luôn được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu