Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (Đức)

Chia sẻ
(VOV5) -  Đức sẵn sàng tài trợ cho các nhà khoa học Việt Nam sang nghiên cứu vacxin phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 1-3 tháng.

Trong buổi tiếp diễn ra chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự hợp tác giữa bang Hessen với Việt Nam thông qua dự án “Hải đăng” của Trường Đại học Việt - Đức.

Nhấn mạnh năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn và cùng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có những ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (Đức)  - ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Angela Dorn cũng như chính quyền bang Hessen tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam như: Vietnam Airlines, Vietinbank, FPT hoạt động hiệu quả tại bang; tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hợp tác giáo dục và đào tạo nghề với Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và hòa nhập tốt tại Đức...

Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen Angela Dorn mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên. Bày tỏ khâm phục Việt Nam đã xử lý rất tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, bà Hessen Angela Dorn cho biết, hiện Cộng hòa Liên bang Đức có 3 trường đại học hàng đầu châu Âu có thế mạnh trong việc nghiên cứu vắc-xin chống lại COVID-19; sẵn sàng tài trợ cho các nhà khoa học Việt Nam sang nghiên cứu vacxin phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường đại học trên trong thời gian từ 1-3 tháng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu