Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến sẽ có 500 phái đoàn quốc tế thuộc 112 nước, vùng lãnh thổ với hơn 1.650 đại biểu quốc tế cùng khoảng 15.000 - 20.000 phật tử và nhân dân trong nước tham dự Đại lễ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ngày 02/05, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019) tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức sự kiện này phải bảo đảm trọng thị, chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ, thiết thực, hiệu quả, an ninh và an toàn. Từ nay đến khi diễn ra Đại lễ Vesak, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai, hoàn thành các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ quản lý. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam tăng cường chỉ đạo, giám sát, bảo đảm hoàn thành các cơ sở vật chất phục vụ Đại lễ Vesak đúng tiến độ, chất lượng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak 2019 cơ bản hoàn tất. Dự kiến sẽ có 500 phái đoàn quốc tế thuộc 112 nước, vùng lãnh thổ với hơn 1.650 đại biểu quốc tế cùng khoảng 15.000 - 20.000 phật tử và nhân dân trong nước tham dự Đại lễ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu